Gia Cát Dự – Quỹ “Tấm lòng Việt trợ giúp các tỉnh cho thuê rừng” chính thức ra mắt
17/03/2010 | 6:07 sáng | 5 Comments
Category: talaCu
Thẻ: Quỹ trợ giúp các tỉnh cho thuê rừng
Việc 10 tỉnh ở vị trí trọng yếu cho người Trung Quốc thuê đất trồng rừng, thực chất là bán đất lấy tiền, đang gây náo động đời sống chính trị ở trong nước với nguy cơ mất nước hiển hiện. Có rất nhiều tiếng nói có trọng lượng đòi hỏi phải dừng lại ngay các dự án ma quỷ này, dù có phải trả giá bằng rất nhiều tiền bồi thường, lên đến hàng chục triệu USD. Từ đây, câu hỏi được đặt ra là: lấy tiền ở đâu ra để “nộp phạt” trong thời điểm khó khăn, ngân sách teo tóp này? Từ Hà Nội, phóng viên talaCu Gia Cát Dự đưa ra câu trả lời.
Vấn đề 10 tỉnh của Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trồng rừng đang gây xôn xao dư luận trong nước. Sự việc bắt đầu từ lá thư kiến nghị của hai vị tướng Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh gửi lên Bộ Chính trị và Thủ tướng, trong đó tố giác 10 tỉnh đã âm thầm cấp giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng cho các nhà đầu tư nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) với tổng diện tích trên 300.000 ha ở những vị trí hết sức xung yếu đối với an ninh quốc gia, đặc biệt thời gian cho thuê của các dự án kéo dài tới 50 năm.
Kiến nghị của các vị tướng lĩnh yêu cầu đình chỉ các dự án ngay lập tức vì, theo họ, đây là một hiểm hoạ cực lớn liên quan đến nhiều mặt của an ninh quốc gia, tài nguyên, môi trường. Tướng Đồng Sỹ Nguyên còn nghiêm khắc cảnh báo: các tỉnh bán rừng là tự sát và hại nước, còn các nước mua rừng là “gieo hoạ cho nhân dân ta một cách tàn bạo và thâm độc”.
Lời cảnh báo của các vị tướng lĩnh đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là trong bối cảnh quan hệ Việt – Trung đang rất phức tạp và chủ đề bô-xít Tây Nguyên vẫn đang gây nhức nhối.
Ngay sau kiến nghị của hai vị tướng, từ hơn một tuần nay tại Việt Nam, chủ đề “cho thuê rừng” được dồn dập nêu lên trên báo chí và các trang mạng, trong đó có các ý kiến được đưa ra từ những người đang hoặc đã giữ những chức vị quan trọng tại cơ quan nhà nước, của giới trí thức, học giả và người dân cảnh báo về một nguy cơ mất nước cận kề. Có một quan điểm chung được đa số đồng tình là: cần phải dừng ngay việc cho thuê rừng, và, nếu đã lỡ ký kết thì phải huỷ hợp đồng và bồi thường cho nước ngoài để khỏi mất đất, dù tốn bao nhiêu cũng phải làm.
Sau khi được quần chúng nhân dân giác ngộ, các nhà lãnh đạo cao cấp của Hà Nội đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới có công văn chỉ đạo các tỉnh không chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê trong lĩnh vực lâm nghiệp, chờ Chính phủ rà soát lại. Có vẻ như Bộ Chính trị đã nghiêng về giải pháp phải giữ lại đất sau khi đã bị mất quá nhiều cho anh bạn “hảo hảo” trong hơn một thập niên qua.
Tuy nhiên, nếu dừng việc cho cho thuê rừng thì phải bồi hoàn tiền cho nhà đầu tư. Về nguyên tắc, các tỉnh cho thuê rừng phải chịu trách nhiệm về số tiền này bằng việc rút tiền ngân sách địa phương ra để “nộp phạt”. Từ đây nảy sinh ra hai vấn đề: thứ nhất là sẽ làm cạn kiệt ngân sách địa phương; thứ hai, lấy tiền ra sẽ gây bất mãn trong người dân vì họ không thể chịu được việc tiền thuế của mình lại trở thành một khoản tiền “ngu phí”, và trong khoản tiền ngu này thì Trung ương Đảng, Chính phủ sẽ là nơi tiếp theo họ trút oán giận vì đã lãnh, chỉ đạo không tốt công tác hướng dẫn, phổ biến, kiểm tra, thanh tra dẫn đến việc các tỉnh loá mắt làm bừa.
Thời điểm Đại hội Đảng đến gần, nếu để cho lòng tin của nhân dân vào Đảng suy sụp thì thiệt là thậm nguy, có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Mà nếu không nộp phạt để dừng các hợp đồng cho thuê rừng thì cũng chết. Vậy ai, ai có thể gỡ rối cho Trung ương trong tình huống cam go này? Thật may là “Đảng ta” luôn có những lực lượng phò tá ưu mẫn. Lần này là cống hiến của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN).
Chia sẻ với những khó khăn của Trung ương Đảng và Chính phủ, Đoàn chủ tịch Ủy ban TW MTTQVN, đứng đầu là Chủ tịch Huỳnh Nhảm đã giày vò trong suốt một tuần lễ để cuối cùng nảy ra một sáng kiến mang tính đột phá, đó là quyết định thành lập nhanh một quỹ quyên góp tiền giúp các tỉnh đền bù cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Tên đầy đủ là quỹ “Tấm lòng Việt trợ giúp các tỉnh cho thuê rừng”, gọi giản lược là quỹ Tấm lòng Việt, do Mặt trận làm chủ tài khoản. Đối tượng nhắm đến để gây quỹ là toàn thể con dân Việt Nam trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý đến khối các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như SCIC, VNPT, EVN, Petro VN, TKV, VietNam Airlines…
Như vậy, việc cho ra đời quỹ Tấm lòng Việt sẽ cùng lúc giải quyết được hai nan đề: vẫn có tiền đền bù mà không phải dùng tiền ngân sách địa phương.
Và với một thời gian chuẩn bị nhanh kỷ lục, vào sáng ngày hôm qua, buổi họp báo ra mắt quỹ đã diễn ra trong không khí trang trọng và khẩn trương tại trụ sở Uỷ ban TW MTTQVN với sự tham gia đông đảo của giới báo chí truyền thông, các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Mặt trận, quan chức các tỉnh cho thuê rừng và đông đảo quần chúng nhân dân. Một số kiều bào yêu Đảng đại diện cho khối “khúc ruột già ngàn dặm” cũng đến dự.
Phát biểu tại hội trường, Chủ tịch Huỳnh Nhảm chia sẻ với những khó khăn mà các tỉnh cho thuê đất gặp phải: đó là việc phải đảm bảo đời sống, thu nhập cho người dân; việc gia tăng GDP đầu người để ganh đua với các tỉnh bạn và lập thành tích báo công với Trung ương; trong khi đó vẫn phải đảm bảo phát triển bền vững, không gây xáo trộn tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên ông vẫn thẳng thắn góp ý:
“Nhiệm vụ của người lãnh đạo bao giờ cũng là mang lại cuộc sống ấm no, phồn vinh cho người dân. Do đó phát triển kinh tế là rất rất quan trọng…” – Ông đảo mắt nhìn quanh – “Nhưng chúng ta không thể làm bằng mọi giá, không thể đánh đổi về môi trường, tài nguyên cho tăng trưởng. Vấn đề an ninh quốc phòng phải luôn được đặt lên hàng đầu.” – Ông Huỳnh trăn trở.
Người đứng đầu khối Mặt trận Tổ quốc cũng chỉ ra một số bất cập, những kẽ hở trong các văn bản luật, đặc biệt là Luật Đầu tư nước ngoài, Luật đất đai, rồi việc phân cấp quá mạnh cho các tỉnh, từ đó dẫn đến những việc làm mang lại hậu quả hết sức to lớn.
Trở lại với việc ra mắt Quỹ “Tấm lòng Việt trợ giúp các tỉnh cho thuê đất”, Huỳnh Chủ tịch cho rằng việc thành lập quỹ là hết sức cần thiết bởi số tiền đền bù phá vỡ hợp đồng cho thuê rừng là rất lớn, trong khi ngân sách của Trung ương và các tỉnh là rất eo hẹp, nếu lấy ngân sách ra đền bù sẽ gây bất mãn trong dân chúng, các thế lực thù địch sẽ thừa cơ chống phá, xách động nhân dân gây bất ổn xã hội.
“Thằng Trung Quốc nó gớm… gớm lắm các đồng chí ạ, không đền bù thoả đáng cho nó, không xong được đâu!” – Ông Huỳnh không quên cảnh báo một nguy cơ khác.
Trong khi cử toạ đang nhốn nháo khi nhắc đến người Trung Quốc, ông Huỳnh tranh thủ uống cạn một cốc nước to tổ tướng và tiếp tục phần hùng biện:
“Với truyền thống tương thân tương ái, lá rách đùm lá lành, lá tả tơi đùm lá rách, tôi kêu gọi mọi người dân sát cánh với các tỉnh trong tình huống khó khăn này… Các cụ chúng nó có câu: Quan dại cái mang; trong những cái nhục, chúng ta hãy sáng suốt chọn cái ít nhục nhất là bồi thường tiền.” – Chủ tịch Huỳnh Nhảm nhấn mạnh.
“Giữa mất tiền và mất nước, chúng ta phải chọn lựa thế nào, thế nào?” – Ông đặt câu hỏi với cử toạ.
“Chúng ta chọn… mất Đảng, mất Đảng.”
Một số phần tử “tự diễn biến” cướp lời quần chúng nhân dân nhanh nhảu đáp lời ông.
“Không, chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất Đảng, cho dù có phải đốt cháy cả dãy Hoàng Liên. Đảng là niềm tin, là cuộc sống, là lẽ sống, là cảm hứng, là bầu sữa không khi nào cạn. Bỏ Đảng là đồng nghĩa với việc chúng ta tự sát.” – Ông nhắc nhở hội trường.
Ở phần cuối bài phát biểu, vị chủ tịch Trung ương MTTQ kêu gọi Mặt trận Tổ quốc các địa phương, đặc biệt là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gương mẫu đi đầu trong việc gây quỹ: “Tôi kêu gọi MTTQ các tỉnh quyết liệt quán triệt chủ trương của Trung ương về việc bồi hoàn tiền cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tiền mà Mặt trận quyên góp được để thực hiện chức năng xoá đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai địch hoạ, cứu trợ người tàn tật, trẻ mồi côi, nạn nhân chất da cam…, nếu chưa sử dụng thì hãy khoan gửi vào ngân hàng lấy lãi, xin hãy chuyển gấp vào quỹ Tấm lòng Việt”.
Ông cũng không quên gửi lời nhắn nhủ tới kiều bào Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài, rằng hãy nghĩ đến tình nghĩa đồng bào mà mỗi người hãy trích ra một số tiền để ủng hộ cho quỹ, góp phần giúp cho đất mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này. “Sống trên đời này là để làm gì, quý vị có biết không? Sống trên đời này là để yêu thương nhau, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn.”, ông nhắc lại lời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi công du Hoa Kỳ, đồng thời lưu ý kiều bào nếu ủng hộ cho quỹ thì nên gửi bằng vàng hoặc tiền Euro.
“Nhân đây, xin thay mặt Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ, tôi chính thức phát động cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Bô-xít ở khu dân cư…” – Ông Huỳnh tranh thủ thông báo về việc cho ra đời một cuộc vận động song hành và bổ trợ cho quỹ Tấm lòng Việt.
“Sao lại chen ngang vấn đề bô-xít vào đây? Trật lấc, ngang ngược quá!” – Có tiếng xì xào ở phía dưới.
“Ấy ấy, tôi nói nhầm…” – Ông Huỳnh thanh minh.
“Nhân đây, cùng với việc ra mắt quỹ Tấm lòng Việt, tôi xin phép chính thức phát động cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống quyên góp ở khu dân cư’. Mong các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nhiệt tình ủng hộ.”
Uỷ viên Trung ương Huỳnh Nhảm kết thúc bài phát biểu trong những tràng pháo tay không ngớt. Buổi họp báo ra mắt quỹ đã diễn ra thành công rực rỡ.
© 2010 Gia Cát Dự
© 2010 talaCu
Bình luận
5 Comments (bài “Gia Cát Dự – Quỹ “Tấm lòng Việt trợ giúp các tỉnh cho thuê rừng” chính thức ra mắt”)
Những “tô giới” mới trên đất nước chúng ta!
Sau cuộc Nha phiến Chiến tranh và lợi dụng lúc Triều đình nhà Mãn Thanh suy nhược hèn yếu, liệt cường vào xâu xé nước Tầu, uy hiếp bắt ký kết những hiệp ước nhượng địa cực kỳ bất bình đẳng từ đó có những tô giới như Thượng Hải, Hồng Kông, Ma Cao…, sự khinh miệt người Tầu trong những khu gọi là tô giới ấy đến mức, như ở Thượng Hải, trong một số công viên đã có bảng “Cấm chó và người Tầu”!
Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong hòa bình ít nhất cũng trên ba mươi năm nay, dân tộc ta đứng trước cái nguy cơ là có những tô giới mới, để cho chính quyền của các tỉnh cũng có cái gan, cái thẩm quyền ký những “hiệp ước” nhượng địa ấy thì tôi thấy nhà nước cộng sản hiện tại… tàn nát đến không còn chỗ nói, “thượng bất chính hạ tắc loạn”, trên dưới không kẻ nào còn có cái trách nhiệm nghĩ đến phúc lợi của dân tộc, an nguy của đất nước, “chước dối đủ muôn ngàn khoé ác” chỉ còn có cái dã tâm vơ vét trước một canh bạc tàn!
Hỡi ơi, “Dù có phải đốt tàn rụi cả dẫy Trường Sơn để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì ta cũng phải làm!”, thống nhất đất nước là ước vọng thiêng liêng của mọi con dân, nhưng thống nhất để bầy đàn vẫn tiếp tục ký sinh trên những quyền lực khổng lồ của chiến tranh, xúm nhau vào xâu xé đất nước, rước “Người Tầu vào tàn hại dân nước mình”, hậu quả chí ít thì rồi cũng để lại những vết thương, vết sẹo trên cơ thể tổ quốc, tội ác ấy làm sao và bao giờ gột rửa?
“Người ta chưa quên một giai thoại khác: Lúc được nghe tham luận về việc cho phép tư nhân làm kinh tế, thì bác Mười nhà ta ngưng phe phẩy cây quạt cầm tay, trổi cao giọng hàng thịt, QUÁT ngay: “Thế thì giết chết tươi chủ nghĩa xã hội à?”.”(trích blogger Đinh Tấn Lực)
Cám ơn bác Phùng Tường Vân đã cho đường link đến một bài viết thực là “thú thực”!
Nhân đây, để hưởng ứng phong trào “Tấm lòng Việt nghèo yêu nước…”, vì không có tiền, nên tôi chỉ xin đóng góp tấm lòng mình bằng một câu khẩu hiệu là “Vì Đảng quên dân, vì thân phục vụ”.
“Không, chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất Đảng, cho dù Đảng có bán sạch đất nước này, Đảng vẫn là niềm tin, là cuộc sống, là lẽ sống, là cảm hứng, là bầu sữa không khi nào cạn. Không ai có đủ tư cách lãnh đạo quận Giao Chỉ của Trung Quốc hơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giai đoạn chuyển tiếp (ý lộn, quá độ) thành quận Giao Chỉ, chưa thấy sự cần thiết khách quan cần phải có chế độ đa đảng, và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tính chính đáng để lãnh đạo đất nước đi hết con đường quá độ thành quận Giao Chỉ. Sau đó, chúng ta sẽ có đa đảng, tức 2 đảng Cộng sản; Trung Quốc và Giao Chỉ theo đúng tinh thần quốc tế tư sản đỏ, từng bước đi vào ổn định, mới đầu bắt buộc, sau là tự nguyện, tức là chỉ bắt buộc khi không tự nguyện. Nhân dân vẫn bắt buộc phải làm chủ, vì không muốn cũng không được. Đừng tưởng bở, phải làm sao mới được chức đầy tớ. Cỡ chủ thì đừng có mà mơ. Đầy tớ kiểu (Mác) mới nhé, có bán sạch đồ trong nhà chủ cũng chỉ có trương mắt ếch lên. Cứ tưởng mình là chủ thì báu lắm”
Sao Đảng không chơi trò Ponzi nhỉ, tức là bán đất chỗ khác lấy tiền đền bù chỗ này, rồi lại bán đất nữa ad infinitum . Tới khi Việt Nam “núi liền núi sông liền sông” với Trung Quốc, lúc đó như lấy vợ Việt thôi (http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/vtc.vn/Mang-Trung-Quoc-xon-xao-chuyen-mua-vo-Viet-Nam/3925637.epi)
Tư sản đỏ toàn thế giới liên hiệp lại!
Trích Đông La: “Không ai không biết những tệ nạn và những nguy cơ hiện có, nhưng so sánh giữa được và mất, giữa những khuyết điểm hiện tại và triển vọng tương lai, mọi người sẽ biết làm gì. Còn tôi, mỗi lần xem những chương trình ti vi trực tiếp chứng kiến cái không khí hào hùng và nhiệt thành đó, thể hiện cụ thể nhất sự trân trọng và tự hào về quá khứ CM, lòng yêu Đảng và Bác của mọi người, tôi đã khóc. Tình cảm của tôi không được bằng họ.”
Disclaimer’s notice: mea culpa, mea maxima culpa.
Vì vậy tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu những điều trên đây thật sự xảy ra.
Nhân Tiểu Gia Cát tiên sinh giới thiệu nhân vật Huỳnh Nhảm trong một bài viết đã là tuyệt lắm, tôi vẫn muốn được mời độc giả đọc thêm một chân dung “Bác Mười Tự Họa”,tuyệt lắm nữa, xin mời vào : http://dinhtanluc.multiply.com/journal/item537/537, xin nhắc lại tuyệt lắm, nhớ đừng bỏ sót câu kết, “hay đến thế là cùng” !
Tin giờ chót : “TẤM LÒNG VIỆT” đã đổi tên !
Trước đây 10 phút 5 giây, phóng viên hai hãng ‘tức cười” (tuccu) và “chết cười” (chetcu) cho biết:
Không phải mọi người Việt đều hưởng ứng đợt quyên góp này. Mấy quan chức loại “mênh mông tình dân” (người thì đã được biếu 2 triệu đô, người vừa được “lại quả” 150 triệu đô…) đều từ chối tham gia vì đã chi hết tiền vào các vụ bê bối và xây nhà thờ tổ tiên, không còn cắc nào trong túi. Các vị có từ vài triệu đô đến vài tỷ đô gửi ngân hàng Thụy sĩ đều nhăn nhó dốc túi ra cho mọi người xem, quả thực không có xu nào.
Các vị trí thức “lửa mùa” và “cách mạng lòi” mới phất lên đều nói : mất nước không đáng lo bằng mất Đảng, Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng và cuộc sống dư dật hôm nay. Tiền này chúng tôi phải dành dụm để cứu Đảng, lỡ khi dân nổi dậy yêu cầu Đảng phải trả lại mọi dinh thự xây bằng tiền của dân, lúc ấy không có tiền giúp thì Đảng đứng ở ngoài đường à? Nghe vậy, mọi người đều rơm rớm nước mắt.
Cuối cùng còn trơ khấc cánh dân nghèo, thương nước nghèo (vì cái gì nghèo thì đều thương nhau) nên quyết đóng góp, mỗi người dăm ba nghìn (mà khổ, tiền cụ Hồ, 19 nghìn cụ Hồ chưa đổi được một cụ Lin-Côn). Vì thế cuối cùng đợt “TẤM LÒNG VIỆT…” đành phải đổi tên thành “TẤM LÒNG VIỆT NGHÈO YÊU NƯỚC…” cho đúng thành phần tham gia !
Nay thông báo
PV tuccu.online và chetcu. online