Phan Bá Thọ – Đũng quần
09/12/2009 | 7:15 sáng | 1 bình luận
Category: Tạp văn
Thẻ: Bộ Chính trị
Phơi áo quần là một việc mà ai cũng đã từng, ít ra là một lần trong đời và cũng là một việc rất chi là nhỏ như con thỏ ăn cỏ. Mỗi lần bị Mẹ Nấm ra lệnh “mang đồ phơi, đi cu!” là a lê hấp phơi thôi! Lúc thì mươi phút, khi thì nửa tiếng hoặc hơn, cái này tuy phụ thuộc vào số lượng quần áo mang ra giặt ít nhiều là chính, nhưng vẫn còn lệ vào một điều nữa là ta đi phơi đồ không thôi hay vừa phơi đồ vừa nghe nhạc hoặc là vừa hít thuốc và mần thơ chi đó…
Phơi đồ thì nói chung phơi sao miễn khô là được, tuy nhiên một người tinh tế và có đầu óc khoa học [như tui, ặc ặc!] thì biết phải phơi thế nào để cho nó “hòa hợp dân tộc”! Nghĩa là quần áo nào có khả năng bay màu cao thì mình phơi ở chỗ ít nắng chiếu trực tiếp vào hơn, quần áo dày thì phơi bên ngoài nhiều gió, nếu phơi nhiều tầng trên dưới thì sắp xếp sao cho cái trên đừng che khuất cái dưới [phơi so le] để trên dưới cùng được nhận ánh nắng như nhau và cùng khô như nhau trong một thời gian nhất định… v.v và .v.v…
Vậy đó, và nếu như ta thấy thích thú khi tuân thủ những mẹo nhỏ như vậy trong lúc phơi quần áo thì ta cũng thầm thì nhận ra được nhiều lẽ ở cuộc đời này. Ấy, hẳn nhiên là [sự biết tôn trọng] tính “trước sau”, “sự trật tự” trong đời sống xã hội; vị trí của mỗi cá thể, vụ việc nằm ở đâu là thích hợp trong công việc và trong chỗ đứng chênh vênh trên mặt đất này; hay là tính bị chi phối của quy luật tự nhiên… điều này dù rất có vẻ trừu tượng và hơi mông lung chút chút đối với nhận thức của mỗi chúng ta, tuy nó thực tồn tại!
Tự tin là một chuyên gia phơi quần áo tầm cỡ nhưng việc này tôi làm thường rất chậm vì cẩn thận tuân thủ những lẽ như đã nêu ở trên, và hơn nữa bản tính của tôi vốn làm cái gì cũng hay nắn nót sau trước. Dầu vậy, không thường trực nhưng những lúc bị sai đi phơi đồ Mẹ Nấm cũng thường thòng thêm một câu “mấy cái đồ lót khi phơi cu nhớ phơi cái đũng quần lên trên đấy nhé!”
Tình thiệt là nghe thì nghe ra rứa thôi nhưng tôi cũng cứ làm theo quán tính và cái kiểu như tôi vẫn nghĩ. Tuy nhiên, trưa nay khi bị điều động đi phơi đồ tôi chợt ngẩn tò te “đũng quần là chỗ nào trong cái quần?”, tôi chịu! Đành phải hỏi lại Mẹ Nấm “đũng quần là cái chỗ mô rứa, Mẹ?”
Mang tiếng là giang hồ trinh nữ từ nhà trường ra tới phố chợ nhưng hơn nữa đời hư và trải qua thâm niên mấy chục năm phơi, phơi, phơi miết – đến giờ, tôi mới thực biết đũng quần là cái chỗ mô mô! Cái che đậy, ôm ấp và bảo vệ hai đứa lồn – cặc qua bão táp mưa sa qua dặm trường gay cấn thì ra là cái đũng quần. Nói thêm vô đây một tí, những kẻ mơ mộng chịu chơi và yêu quí tự do, dân chủ như Jean Jacques Rousseau, Charles Bukowski hay thi sĩ made in vietnam Nguyễn Quốc Chánh… có lẽ khi muốn nói về cái lồn, con cặc thì chắc họ sẽ dùng từ “lồn” và “cặc” để nói và viết về nó. Hơi hàm hỗn một tí [hàm hồ thì chính xác hơn] nhưng tôi tin rằng, những kẻ nhất mực đạo mạo và luôn ra vẻ đáng kính trước những sinh viên ngơ ngác dưới mái trường xã hội chủ nghĩa nhưng hay mền nhũn như con chi chi và khoái nịnh bợ những tên đao phủ thì khi muốn hoặc bị buộc phải nói tới lồn, cặc tôi chắc rằng họ sẽ sử dụng cụm từ “bộ phận sinh dục”. Để chi không biết? Để có vẻ nghe y khoa hơn chăng?
Tôi thì lúc lồn, cặc lúc thì bộ chính trị – tôi thích liên tưởng và thường đi về trong tưởng tượng giữa hay điều này – cho nên, cũng không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng, bộ chính trị mà hồng hào khỏe mạnh, sức bật dẻo dai đẩy đưa cường lực với tiềm năng vô vàn thì ai chơi với nó chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc với thiệt nhiều khoái cảm kịch liệt trên cả mong đợi. Ngược lại, bộ chính trị mà trục trặc trong chức năng, mần ăn xìu xìu ểnh ểnh chưa qua cầu đã chết đuối trong đầm đìa khí hư thì thật là quá đáng thất vọng đối với những ai dính đùm với nó trong công cuộc mưu cầu sinh sôi nở hoa kết trái.
Vậy ra, phơi cái đũng quần cho khí hư và vi trùng nó bay đi và biến mất mà lúc giặt giặt giặt và vò, vắt, bóp cổ tứ tung lung xèn nó chưa chịu bay vì còn thiệt nhiều lưu luyến về một cái chi đó [được đóng dấu “tuyệt mật”] – ắt hẳn cũng là vì lẽ ấy.
Saigon 6.12.2009
© 2009 Phan Bá Thọ
© 2009 talawas blog
Bình luận
1 bình luận (bài “Phan Bá Thọ – Đũng quần”)
Hoan hô anh Thọ Bá Phan
“Đũng quần” văn tạp một bài rất hay
Bộ chính trị vẫn xưa nay
Ẩn trong cái ấy hôm nay lộ rồi