Việt Nam xếp hạng 120/180 trong bảng Chỉ số Nhận thức Tham nhũng 2009 của tổ chức Minh bạch Quốc tế
18/11/2009 | 3:49 sáng | 4 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) vừa công bố bảng Chỉ số Nhận thức Tham nhũng (Corruption Perceptions Index) năm 2009, theo đó Việt Nam xếp hạng 120/180 nước. Với chỉ số 2,7, không thay đổi so với năm 2008 (xếp hạng 121/180), Việt Nam cùng với Philippines, Đông Timor, Cambodia, Lào và Miến Điện là những nước đội sổ trong khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý là Indonesia đã có những chuyển biến trông thấy, từ hạng 143 (2007) lên 126 (2008) và năm nay đã lên hạng 111, vượt qua Việt Nam. Trung Quốc đứng ở hạng 79, Cuba còn trong sạch hơn: hạng 61. Singapore đứng thứ 3. Còn Bắc Triều Tiên có lẽ là ngoại hạng vì đứng ngoài danh sách.
Xem biểu đồ xếp hạng Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Việt Nam 2000-2007 trên trang web Thanh tra Chính phủ.
Bình luận
4 Comments (bài “Việt Nam xếp hạng 120/180 trong bảng Chỉ số Nhận thức Tham nhũng 2009 của tổ chức Minh bạch Quốc tế”)
“Với những thủ tướng nhu nhược như thế này thì sâu mọt nào chẳng thả sức mà đục khoét.” (NT)
Không “nhu nhược” đâu bác Nhỏ Thanh, mà Thủ tướng ta đang luyện bí kiếp “nhu đạo” với các đại sư Hồ Cẩm, Ôn Gia.
Thủ tướng từng nói “ghét nhất là cái giả dối”. Nên tin điều này ngài thật lòng. Nhưng khổ nỗi- ngạn ngữ Việt có câu “ghét của nào trời trao của ấy”-cái “giả dối” oan nghiệt nó cứ bám lấy, chẳng chịu buông tha cho. Khổ thân Thủ tướng! Chém cha cái “giả dối”!
Nguyên văn trả lời chất vấn đại biểu quốc hội của (cái gọi là) thủ tướng NTD:
“Thủ tướng có quyền, nhưng xử lý kỷ luật cũng phải theo trình tự, quy định pháp luật, theo tính chất, mức độ của từng sự việc. Tôi nhớ đồng chí Phạm Văn Đồng – có lẽ là Thủ tướng lâu nhất của đất nước – trong suốt thời gian làm việc chưa xử lý kỷ luật cán bộ nào từ cấp xã, phường trở lên. Hơn 3 năm nay tôi làm Thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật đồng chí nào. Chắc tôi cũng học theo đồng chí Phạm Văn Đồng”
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15CDC/
Đèn xanh đã bật rồi. Với những thủ tướng nhu nhược như thế này thì sâu mọt nào chẳng thả sức mà đục khoét.
Bài thơ tìm lại
Thưa, bài thơ mà tôi nói là đã phóng tác bậy bạ trong phản hồi trước, thì ra là bài thơ của tới ông Tế Hanh cưa đấy, mà lại là một bài thơ hay, nó nói nhẹ nhàng đến những mất mát lớn lao của một dân tộc bị lừa phỉnh, khổ đau chịu đựng đến như thế, như thế… trong mỗi góc vườn nghèo của gia tài dân tộc mà ngày nay thì như thế, như thế… thiết tưởng cũng thích hợp mời bà con đọc lại, lòng chùng xuống nhưng khơi gọi bao nhiêu uất hận:
Vườn xưa
“Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
hai ta ở hai đầu công tác
có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
như mặt trăng mặt trời cách trở
như sao hôm sao mai không cùng ở
có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?
Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu
như tháng mười hồng tháng năm nhãn
em theo chim em đi về tháng tám
anh theo chim đi về tháng ba qua
Một ngày xuân em trở lại nhà
nghe mẹ nói anh có về hái ổi
em nhìn lên vòm cây gió thổi
lá như môi thầm thĩ gọi anh về
Lần sau anh trở lại một ngày hè
nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
anh nhìn giếng giếng sâu trong vắt
nước như gương soi lẻ bóng hình anh
Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
hai ta ở hai đầu công tác
có bao giờ trở lại vườn xưa?
Về cái “cột” biểu đồ tham nhũng ấy.
Cái cột ấy cứ mỗi ngày mỗi cao
Hình hài dân tộc cứ mỗi ngày mỗi héo
Hai ta không có cách nào tham những
Biết đến bao giờ ta mới được gần nhau?
(Phóng tác bậy bạ một bài thơ đã
quên tên, tác giả.)