talawas blog

Chuyên mục:

Ninh và Nang chống bá quyền củ tỏi

28/03/2009 | 2:10 sáng | 1 bình luận

Tác giả: Đỗ Kh.

Category: Báo chí - Truyền thông, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > > >

Tôi có đọc La mélopée de l’ail paradisiaque, một truyện dài dịch sang tiếng Pháp của nhà văn Mo Yan. Theo tôi đây là một truyện dài thú vị, tác giả rất có duyên trong việc bôi bác truyền thống dân tộc và bản sắc (nông dân) Trung quốc, phê bình chính quyền (cấp huyện) và các chiến sĩ công an (địa phương). Tuy nhiên, đó là ở cương vị một người đọc Việt, cho đến khi tôi ý thức ra được là truyện dài này tôi được đọc bằng tiếng Pháp.

Người đọc Việt là một chuyện, và người đọc Pháp thì lại khác.

Nước Pháp là quê hương của món quốc hồn quốc túy soupe à l’oignon, tức là món súp hành. Có thể nói, súp hành còn, nước Pháp còn, hoặc súp hành chiết, Pháp quốc diệt. Vậy mà vô tình hay cố ý, nhà xuất bản và các cơ quan chức năng đã để lọt đến tay quần chúng một tác phẩm ca tụng kẻ thù truyền kiếp của hành là… tỏi! La mélopée de l’ail paradisiaque của Mo Yan là Cây tỏi nổi giận của Mạc Ngôn.

Thật thì, cũng chẳng có gì lạ. Nước Pháp, ngành dịch thuật và xuất bản Pháp, đã đốn mạt từ lâu, và chẳng riêng gì trong lãnh vực gia vị hay là nấu nướng quốc gia. Trong lãnh vực chiến tranh chẳng hạn (là lãnh vực với người Pháp quan trọng hàng thứ ba, chỉ có sau ẩm thực và ái tình), chẳng phải là họ đã từng dịch và bày bán tưng bừng các tác phẩm thù địch chửi cha các chiến sĩ dân tộc Pháp trong đủ loại các cuộc chiến kể từ thời La Mã? Điển hình, tôi chỉ cần kể có Chiến tranh và hòa bình. Trường thiên của Tolstoi, nếu dài đến được hai quyển và bảy phần là nhờ vào máu của Đại quân Napoléon (la Grande Armée) đã đổ trên những cánh đồng Nga băng giá. Anh linh các liệt sĩ đã bỏ mình bên bờ Bérézina, thằng cha này lại mang ra mà giễu! Đồng ý, chả muốn viết gì thì viết ở sân nhà và nhìn sang thấy bang Alaska (vào lúc đó mới vừa bán cho Hoa Kỳ) nhưng tại sao lại dịch cha này sang tiếng Pháp?

Danh dự của Pháp, của ngành xuất bản Pháp, may thay là còn có Astérix.

Nhân vật này và đồng chí Obélix chẳng phải dịch từ sách các lực lượng thù nghịch Anh-Đức-Ý-Áo-Hung-Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha-Bắc Phi-Đông Dương-Ai Cập-Hà Lan-Bohemia-Palatinat-Mexico-Trung Phi-Trung Quốc hay là biển Thái bình, Haiti, Caríb… (tới đây thì tôi hụt hơi vì câu văn đã dài mà vẫn chưa hết, trong chiều dài lịch sử những kẻ cầm gươm giáo choảng nhau với lại dân tộc Pháp còn nhiều, rợ Hun công thành Paris, Ả rạp tiến đến bờ sông Loire, Cosack giục ngựa trên Champs Elysées “Vystro! Vystro” v.v.). Astérix và Obélix  không phải anh em nhà Karamazov, anh em Mario mà bản sắc Pháp hoàn toàn!

100% Pháp! 200% Pháp (Astérix 100 cộng với Obélix 100 là 200)!

20 hay 30 cuốn của bộ sách liên tục đề cao cuộc kháng chiến thần thánh chống đế quốc La Mã (“Bọn La Mã này hâm quá!” hay là “Bọn La Mã này hâm nhỉ?”, “Bọn La Mã này hâm!”); điểm mặt chỉ tên ác ôn Julius Caesar mà lại được dịch sang đủ thứ tiếng (kể cả tiếng La tinh với lại tiếng Ý) và bán chạy toàn cầu!

33lt3

Các nhà xuất bản ta nên lấy đó làm gương. Bắt đầu, Phương Nam có thể liên kết với NXB Văn Học để ra một bộ sách họa hình ” Ning và Nang”.

Ninh: “Bọn Trung quốc này hâm quá!”

Nang: “Bọn Trung quốc này hâm nhỉ?”

Ninh và  Nang: “Bọn Trung quốc này hâm!”

© 2009 Đỗ Kh.

Bình luận

1 bình luận (bài “Ninh và Nang chống bá quyền củ tỏi”)

  1. Nguyễn Tâm Bảo viết:

    Dù sao thì Ninh và Nang cũng là những người có ích. Họ không chỉ chống bá quyền củ tỏi mà còn viết những bài văn thơ hùng hồn như Hịch với Cáo, giúp tăng nhịp tim người đọc, giảm nguy cơ đột qui.

    Đọc blogs của Ninh và Nang có ích cho sức khỏe nhiều hơn là dẫn chó đi dạo.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>